Nhân lên sức mạnh toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

07:50 - Thứ Năm, 15/12/2022 Lượt xem: 3913 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” đã huy động được sức mạnh toàn dân cùng lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sen Thượng cùng quần chúng nhân dân tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Cuối năm tiết trời biên giới trở nên khô hanh hơn, cũng là thời gian những người lính biên phòng cùng với cán bộ và nhân dân xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé tăng cường tuần tra bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Là người thường xuyên tham gia tuần tra cùng lực lượng BĐBP, ông Khoàng Phô Tư, người có uy tín bản Tả Ló San không nhớ mình đã cùng BĐBP đi tuần tra biên giới bao nhiêu lần, chỉ biết rằng đường mòn, dốc cao hay suối sâu trên tuyến biên giới ông nhớ tường tận.

Ông Tư chia sẻ: Đường biên, mốc giới được bảo vệ, an ninh, trật tự có ổn định thì dân bản mới yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế. Mỗi lần đi tuần tra biên giới, đến bên các cột mốc tôi thấy rất vinh dự và tự hào, bởi bản thân đang góp sức cùng các chiến sĩ biên phòng giữ vững biên cương Tổ quốc. Nhà tôi có nương gần đường biên giới nên gia đình tôi đăng ký tự quản cột mốc số 14. Vừa canh tác vừa giám sát, bảo vệ”.

Xã Sen Thượng có đoạn biên giới quốc gia tiếp giáp nước Trung Quốc. Thời gian qua việc phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ đường biên mốc giới luôn được cấp ủy, chính quyền xã chú trọng, chủ động phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Sen Thượng.

Ông Chang Phạ Giá, Chủ tịch UBND xã Sen Thượng cho biết: Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Đảng ủy, chính quyền xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hội nghị, các buổi họp, sinh hoạt, học tập từ cấp xã đến các bản để quần chúng nhân dân nhận thức rõ về vị trí, vai trò to lớn của người dân, các tổ chức trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ đó bà con tự giác, tích cực tham gia thực hiện phong trào.

Đến nay, xã Sen Thượng đã tuyên truyền vận động được 3 tập thể (bản Long San, Chiếu Sừng, Tả Ló San) với 73 hộ, 273 người đăng ký tự quản 24,493km đường biên và 8 mốc quốc giới; 3 hộ, 12 khẩu đăng ký tự quản 6,416km đường biên giới và 6 mốc quốc giới; 7/7 bản có Tổ tự quản về an ninh trật tự. Trong năm 2022 xã đã huy động hàng trăm lượt quần chúng nhân dân, dân quân, cán bộ, công chức xã phối hợp với Đồn Biên phòng Sen Thượng đấu tranh giải quyết được 10/11 vị trí nước ngoài vi phạm trên biên giới. Đồng thời, các tổ tự quản về an ninh trật tự tại các bản hoạt động hiệu quả đã cung cấp 71 tin, trong đó có 43 tin có giá trị liên quan đến công tác quản lý bảo vệ biên giới và giữ gìn ANTT. Vận động người dân tự giác giao nộp 11 khẩu súng tự chế, 17 bẫy kiềng, 1 bộ kích cá.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hướng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sen Thượng cho biết: Nhằm phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác nắm tình hình, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, thời gian qua Đảng ủy, UBND xã Sen Thượng luôn phối hợp chặt chẽ với đơn vị, thường xuyên trao đổi tình hình. Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ, chăm lo đời sống nhân dân để tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân - dân cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Sen Thượng chỉ là một trong nhiều xã biên giới thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Với phương châm “ở đâu có đường biên, cột mốc, ở đó có quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ”, đến nay trên toàn tuyến biên giới tỉnh Điện Biên có 302/302 thôn, bản biên giới, trưởng nhóm của 146/146 điểm nhóm tôn giáo và 25.505 hộ gia đình đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới. Có 81 tập thể và 3.398 hộ, 4.412 cá nhân đăng ký tự quản 408,616km/455,573km đường biên giới và 146 mốc; 302 tổ với 1.682 thành viên tự quản an ninh trật tự thôn, bản. Thông qua “Hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép”, nhân dân đã tố giác tội phạm 30 vụ, 41 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.

Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Dựa vào dân, lấy dân làm gốc, xây dựng “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống” là nhiệm vụ mà BĐBP tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể khu vực biên giới chú trọng thực hiện. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” đã góp phần xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Lan Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top